TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nguyện ước năm mới bên tháp Chăm

Tấn Quýnh, Hữu Giang (VTV8)Cập nhật 15:48 ngày 16/02/2018

VTV.vn - Hôm nay (16/2), nhiều người dân trên vùng đất Nam Trung bộ đã về tháp Chăm - một không gian tâm linh không thể thiếu trong ngày đầu năm mới.

Miền Trung là miền đất Tháp. Không gian di tích tháp Chăm là nơi giao thoa văn hóa giữa các dân tộc. Người Chăm thờ nữ thần Ponagar, còn người Việt thờ Thiên Y Thánh Mẫu. Sự giao thoa văn hóa được thấy rõ trong những ngày đầu năm mới khi mọi người tìm về tháp Chăm và cùng nguyện cầu quốc thái dân an. Dòng người tới các tháp Chăm nối dài theo những ngày Tết. Và những lời cầu mong bình yên vẫn cứ nối dài suốt những ngày đầu năm mới.

Tháp Nhạn là tháp Chăm được xây dựng khoảng thế kỷ XI nằm giữa lòng thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Bên tháp Nhạn, nơi năm ngoái hứng chịu gió bão, trên những cành cây gãy đổ giờ đã có nhiều lộc non. Nhiều người cho đó như là điềm lành đầu năm mang theo mong ước về một năm bình yên trên vùng đất thường chịu nhiều thiên tai.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.