TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhà báo Nhật Bản bị bắt cóc ở Syria xin lỗi vì làm Chính phủ liên lụy

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 06:39 ngày 06/11/2018

Nhà báo Jumpei Yasuda cúi đầu xin lỗi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhà báo Nhật Bản Jumpei Yasuda đã cúi đầu nhận lỗi trước công chúng và cho rằng, vụ việc của ông đã gây ra nhiều liên lụy và nguy hiểm đến Chính phủ Nhật Bản.

Nhà báo Jumpei Yasuda là người được trả tự do sau 3 năm bị giam giữ ở Syria. Phát biểu trong buổi họp báo diễn ra ở thủ đô Tokyo, ông Jumpei Yasuda cho rằng, các quan chức Chính phủ Nhật Bản đã làm mọi điều có thể và ông cũng bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã giúp ông được tự do. Nhà báo Nhật Bản cũng chấp nhận những chỉ trích rằng ông nên tự chịu trách nhiệm cá nhân vì đã tự nguyện dấn thân vào khu vực chiến tranh, đồng thời cho biết sức khỏe của ông đang phục hồi sau thời gian dài bị giam giữ.


Nhà báo Nhật Bản bị bắt cóc ở Syria xin lỗi vì làm Chính phủ liên lụy - Ảnh 1.

Ông Jumpei Yasuda.

Jumpei Yasuda là nhà báo tự do, sang Syria để đưa tin về cuộc nội chiến. Ông đã bị Tổ chức Mặt trận al-Nusra bắt cóc tháng vào tháng 6/2015 ở Syria khi ông vừa vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sang.


3 năm như địa ngục của nhà báo Nhật Bản bị bắt cóc tại Syria 3 năm như địa ngục của nhà báo Nhật Bản bị bắt cóc tại Syria

VTV.vn - Nhà báo Nhật Bản Jumpei Yasuda bị bắt cóc tại Syria mô tả cuộc sống khi bị giam giữ như địa ngục cả về thể chất lẫn tinh thần.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.