Lý do không gì khác chính là các hộ gia đình này đang phải sống trong những căn nhà bị hư hỏng nặng. Không chỉ mưa dột mà nhiều ngôi nhà còn có nguy cơ độ sập nếu xảy ra mưa bão. Sau mùa khô hạn là đến mùa bão lũ, nên lúc này, làm sao các gia đình có được chỗ ở an toàn, thực sự là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với nhiều địa phương miền núi Ninh Thuận.
Trở nên rệu rã là tình trạng chung của nhiều ngôi nhà được xây dựng cách đây hơn 10 năm theo chương trình 134, tức chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn. Tại tỉnh Ninh Thuận, những căn nhà được xây dựng thời điểm 2004-2006, đã giải quyết yêu cầu khá bức bách khi ấy là ổn định nơi ở cho các hộ đồng bào thiểu số. Sau hơn 10 năm sử dụng, các hộ gia đình lại không có tiền để tu sửa nên đến lúc này, nhà ở bị xuống cấp là điều khó tránh khỏi.
Chỉ riêng huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, đã có gần 800 hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở theo chương trình 134. Vào lúc này, gần một nửa trong số đó bị xuống cấp, thậm chí có nhà không đảm bảo an toàn, gia đình phải dời đi nơi khác. Các gia đình trong những ngôi nhà 134, những tháng qua, phải chạy ăn từng bữa do khô hạn kéo dài, để tu sửa nhà là chuyện không thể. Còn chính quyền địa phương thì cũng chưa huy động được nguồn lực để hỗ trợ người dân.
Nhiều người dân lúc này, vừa mong mưa xuống để chấm dứt khô hạn nhưng cũng lại lo sợ trời mưa. Bởi nếu trời mưa thì chẳng biết sẽ tá túc nơi đâu.