TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhật mở cửa 14 nghề, lao động Việt Nam có thể ở lại dài hạn

Nguyễn Hồng (VTV8)Cập nhật 08:54 ngày 10/12/2018

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

VTV.vn - Lao động Việt Nam sang Nhật Bản có thể ở lại dài hạn khi Nhật Bản mở cửa 14 nghề, bắt đầu từ tháng 4/2019.

Theo đó, chính phủ Nhật Bản sẽ cấp visa kĩ năng đặc thù loại 1 có thời hạn tối đa 5 năm cho lao động trong 14 ngành nghề, gồm: nông nghiệp, điều dưỡng, chế tạo, chế biến thực phẩm, xây dựng, đóng tàu, ngành khách sạn, nhà hàng, đánh cá, vệ sinh tòa nhà, chế tạo máy, điện điện tử, kỹ thuật ô tô, hàng không, gia công nguyên liệu. 

Ngoài ra, sẽ cấp visa kĩ năng đặc thù loại 2 không giới hạn thời gian cho những lao động giàu kĩ năng trong năm ngành nghề là xây dựng, đóng tàu, sửa chữa bảo dưỡng ô tô, hàng không và lưu trú khách sạn. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp nhận 345.000 lao động nước ngoài thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.