TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều hoạt động tại miền Trung nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

VTV8Cập nhật 16:20 ngày 27/07/2018

VTV.vn - Hôm nay (27/7) đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, tại nhiều tỉnh thành miền Trung tiếp tục diễn ra các hoạt động tri ân, chăm sóc gia đình chính sách.

* Đà Nẵng: Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và thăm hỏi các gia đình chính sách

Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, sáng 27/7, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ dâng hương và đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm và Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố; đồng thời tổ chức các đoàn thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang thành phố đã thành kính tưởng niệm, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện đoàn kết, tập trung trí tuệ, sức lực, vượt mọi khó khăn, xây dựng thành phố Đà Nẵng vững mạnh, giàu đẹp.

Cũng trong dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức các đoàn đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã đến thăm và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Thìn, 101 tuổi, là thương binh 3/4 và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cán, 96 tuổi, là thương binh 4/4; cả 2 Mẹ cùng trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc 2 Mẹ luôn khỏe mạnh và sống vui cùng con cháu, mãi là tấm gương về truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương.

* Khánh Hòa tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Hôm nay (27/7), tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho các liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 03 mẹ và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 32 mẹ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang" cho 4 liệt sĩ ở tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều hoạt động tại miền Trung nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao các phần thưởng cao quý của Nhà nước cho các bà mẹ, thân nhân các bà mẹ và anh hùng lực lượng vũ trang.

Từ năm 1994 đến nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 974 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt nam anh hùng. Hiện nay có 33 bà mẹ đang còn sống.  

* Kon Tum truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ  

Sáng nay (27/7), huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ Truy điệu và An táng 21 hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng địa phương quy tập trong ngôi mộ chung ở địa bàn xã Ya Tăng, nay đưa về mai táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Nhiều hoạt động tại miền Trung nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ - Ảnh 2.

21 hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng địa phương quy tập trong ngôi mộ chung ở địa bàn xã Ya Tăng

Năm 1997, trong lúc thi công công trình thủy điện Ya Ly, các công nhân thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 9, Tổng Công ty xây dựng Sông Đà trong quá trình khai thác đất sét đã phát hiện có xương cốt và thu gom được nhiều băng, gạc y tế còn bọc trong túi ni lông, cùng một số miếng gỗ có khắc chữ nhưng đã bị mờ tại các tọa độ 04, 76, 185 và 997. Đến tháng 7/2009, nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 xây một ngôi mộ chung bảo quản xương cốt, di vật và thờ cúng các liệt sỹ tại xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đang tích cực phối hợp với Cục Chính trị Quân đoàn 3, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Kon Tum nhằm tìm hiểu, xác minh thông tin về danh tính, đơn vị của các liệt sỹ.

* Đoàn Doanh nghiệp khối Trung ương và Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức lễ thắp nến tri ân

Tối qua (26/7), tại TP. Tam Kỳ, tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Nam và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. 

Nhiều hoạt động tại miền Trung nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ - Ảnh 3.

Chương trình có sự tham gia của hơn 300 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ.

Trong không khí thành kính, hàng trăm ngọn nến và những nén hương tri ân đã được thắp sáng trong khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam, đồng thời là lời hứa quyết tâm ra sức học tập, rèn luyện để xây dựng quê hương của tuổi trẻ hôm nay, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Nam, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng 50 suất quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, gia đình chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, hải đảo có hoàn cảnh khó khăn.

* Quảng Trị: Sâu nặng nghĩa tình đêm tri ân

Tối qua (26/7) tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 tỉnh Quảng Trị - nơi đang yên nghỉ hơn 11.000 Anh hùng liệt sỹ đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hy sinh trên mặt trận Đường 9 và làm nghĩa vụ quốc tế - đã diễn ra chương trình "Vang mãi bản hùng ca Đường 9". Chương trình do Tổng cục chính trị chỉ đạo Ban thanh niên Quân đội phối hợp với Cục chính trị Quân khu 4, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức. 

Nhiều hoạt động tại miền Trung nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ - Ảnh 4.
Nhiều hoạt động tại miền Trung nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ - Ảnh 5.

Tại chương trình tri ân, hàng ngàn đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sỹ quân đội và nhân dân tại tỉnh Quảng Trị đã thắp sáng các phần mộ anh hùng liệt sỹ với hàng vạn nến hồng và hương thơm để tưởng nhớ tri ân công lao to lớn mà các anh hùng đã hi sinh cho nền độc lập nước nhà.

Nhiều hoạt động tại miền Trung nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ - Ảnh 6.

Đêm tri ân diễn ra trong xúc động với một chương trình nghệ thuật đặc sắc và ấn tượng.

Đêm tri ân diễn ra trong xúc động với một chương trình nghệ thuật đặc sắc và ấn tượng. Những ca khúc đi cùng năm tháng ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, những ca khúc cách mạng hào hùng nói về một thời hoa lửa. Và cùng trong không gian linh thiêng tại Nghĩa trang Đường 9, chương trình "Vang mãi Bản hùng ca Đường 9" thêm một lần nữa để các thế hệ hôm nay thấu hiểu hơn về lịch sử đấu tranh hào hùng của cả dân tộc Việt Nam, những mất mát, hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh đi trước, và qua đó càng cho thế hệ hôm nay trân trọng hơn giá trị của độc lập, tự do hạnh phúc.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.