TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều nông dân Lâm Đồng chặt bỏ cây chè

Tấn Quýnh, Nguyên NgọcCập nhật 15:00 ngày 12/09/2017

VTV.vn - Chưa đầy hai năm, có đến 2 ngàn ha chè ở tỉnh Lâm Đồng bị phá bỏ. Vì sao nhiều nông dân lại phá bỏ cây chè?

Chè làm ra không bán được hoặc bán thì giá rất thấp. Đó là tình cảnh chung ở vùng chè Lâm Đồng, từ loại chè bình thường đến chè chất lượng cao. Tại vùng được xem là thủ phủ của cây chè có 62 công ty, doanh nghiệp thu mua, chế biến chè. Nhiều lý do, trong đó có cả chuyện o ép khi thu mua chè của nông dân đã khiến cho không ít người trồng chè nản lòng. Chẳng hạn bán chè nhưng phải đến nhiều tháng sau mới nhận được tiền. Kiểu gối đầu đến nhiều lứa thu hoạch chè như thế khiến cho bất cứ hộ trồng chè nào cũng khó mà xoay sở để có vốn nuôi vườn chè.

Với những vườn chè cho năng suất và chất lượng thấp, thu nhập mỗi năm chỉ 45 triệu đồng/ ha, thì việc phá bỏ những vườn chè là điều bình thường. Nhưng điều không bình thường là đã có những vườn chè chất lượng cao cũng bị phá bỏ. Năm 2015, Lâm Đồng có đến 23.500 ha chè. Chưa đầy hai năm sau, diện tích chè giảm đến hơn 2.000 ha, giờ còn 21.000 ha. Thay vào đó, nông dân chuyển từ cây chè sang cà phê hoặc các cây trồng khác, chấp nhận uổng phí đồng vốn đầu tư vườn chè trước đây. Định hướng mà tỉnh Lâm Đồng đưa ra vẫn giữ ổn định diện tích chè ở mức 23.000 ha, đầu tư cây chè theo hướng nâng cao về năng suất lẫn chất lượng, nhất là cho sản phẩm chè an toàn.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.