TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Những điểm mới đáng lưu ý của kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học 2018

Phan Hương, Hoàng Tuyền, Công Điền (VTV8)Cập nhật 20:13 ngày 21/06/2018

VTV.vn - Công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đã được tích cực triển khai, đáp ứng những yêu cầu cho kỳ thi diễn ra ngày 24-27/6 với những nét mới cần lưu ý.

Nét mới của kỳ thi THPT quốc gia năm nay các thí sinh cần lưu ý, đó là nếu bỏ một bài thi tự chọn sẽ không được xét tốt nghiệp; mỗi thí sinh chỉ có một phiếu trả lời trắc nghiệm; xây dựng quy luật phát đề thi cho thí sinh; thời gian chờ giữa các môn thi trong bài tổ hợp được rút ngắn xuống còn 10 phút so với 20 phút trước đây; điểm thi được làm tròn đến hai chữ số thập phân…

Tuyển sinh Đại học năm 2018 cũng có những điểm mới: hạ điểm ưu tiên khu vực; các trường tự xác định mức sàn; các trường đại học phải công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm của 2 năm gần nhất, cũng như các thông tin khác về điều kiện đảm bảo chất lượng như cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo; đặc biệt là xét học bạ khi vào trường sư phạm, thí sinh phải học lực lớp 12 từ khá trở lên, với hệ Đại học phải có học lực giỏi .

Với những kiến thức được trau dồi, cùng với những quy chế thi và tuyển sinh có nhiều nét mới, sát với thực tế, đảm bảo tính công bằng cũng như nâng cao chất lượng đào tạo… sẽ mang đến tinh thần tự tin, thoải mái cho các em học sinh để bước vào kỳ thi THPT quốc gia cũng như tuyển sinh Đại học năm nay đạt kết quả tốt.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).