TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Những điều chưa biết về Dinh thự Bảo Đại tại Đà Lạt

Thu Giang, Phượng Hoàng, Vũ Giang (VTV8)Cập nhật 08:52 ngày 27/08/2018

VTV.vn - Mỗi công trình, mỗi hiện vật, với câu chuyện của riêng mình, đều đem đến những bài học lịch sử. Dinh thự Bảo Đại tại Đà Lạt là một công trình như vậy.

TP Đà Lạt được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa. Nơi đây còn được biết đến với các công trình kiến trúc cổ mang phong cách Pháp với những biệt thự cổ uy nghi, cổ kính. Một trong những nơi lưu giữ nhiều hiện vật cổ từ thời Pháp chính là dinh Bảo Đại.

Trong 3 dinh thự của hệ thống Dinh thự Bảo Đại tại Đà Lạt, dinh I mang dấu ấn kiến trúc Pháp đặc trưng nhất và cũng là nơi lưu giữ nhiều hiện vật hơn cả. Đây là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của người Pháp tại Đà Lạt, được xây dựng trên ngọn đồi cao 1550m so với mặt nước biển. Dinh thự này được xây dựng bởi một nhà triệu phú người Pháp vào năm 1929. Đến 1949, quốc trưởng Bảo Đại mua lại và sử dụng làm tổng hành dinh trong suốt thời gian làm quốc trưởng. Sau đó, dinh thự thuộc về tổng thống Ngô Đình Diệm và các đời tổng thống kế tiếp đến sau năm 1975.

Toàn bộ dinh thự rộng 818m2, có 13 phòng, kiến trúc theo phong cách tân cổ điển châu Âu. Cửa sổ xây dựng cao để đón nắng từ các hướng. Tham quan Dinh I, khách du lịch như được tham gia một lớp học lịch sử mà các hiện vật đều là hiện vật gốc, được giữ nguyên vẹn từ khi xây dựng đến nay…Điểm đặc biệt tại dinh thự ở Đà Lạt là sự xuất hiện của tượng sáp vua Bảo Đại có tỷ lệ đúng với người thật, tạo nên sự gần gũi giữa khách tham quan ngày nay với vị Vua triều đại nhà Nguyễn này.

Tham quan Dinh I, du khách trở về với những hồi ức của thời kì lịch sử đầy biến động với những dấu tích rất riêng của những vị chủ nhân chính của tòa nhà, để lại dấu ấn khó quên cho những ai đặt chân đến..