TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ninh Thuận: Người dân tự di dời lồng bè khỏi khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ

Minh TriềuCập nhật 17:16 ngày 25/05/2022

VTV.vn-Tại Ninh Thuận, đa số hộ dân đã tự giác di dời lồng bè khỏi khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ về khu vực đã được quy hoạch, trả lại môi trường biển trong sạch, phục vụ du lịch.

Trước thực trạng các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển Bình Sơn-Ninh Chữ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến du lịch biển, nhất là bãi tắm khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ. Nhằm trả lại môi trường biển trong sạch, phục vụ phát triển du lịch, UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã kiên quyết cưỡng chế, di dời các hộ nuôi về khu vực nuôi thủy sản đã được quy hoạch. Sau khi ban hành quyết định cưỡng chế, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đến nay, tất cả các hộ nuôi đều tự nguyện chấp hành chủ trương của thành phố và tự giác di dời các lồng bè về vùng nuôi ở huyện Ninh Hải và Thuận Nam.

Từ ngày 5.5.2022, UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế đối với các hộ nuôi thủy sản trái phép tại khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ. Trước thời điểm nhận quyết định cưỡng chế, tại vùng biển Bình Sơn-Ninh Chữ vẫn còn 81 hộ nuôi thủy sản trái phép. Tuy nhiên, đến ngày 23.5, đa số các hộ dân đã tự giác di dời lồng bè về khu vực đã được quy hoạch và cam kết tự nguyện di dời trước khi các cơ quan chức năng cưỡng chế.

Để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa việc nuôi trồng thủy, hải sản và phát triển du lịch, UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã phối hợp với ngành chức năng, địa phương để vận động và hướng dẫn các hộ nuôi di chuyển lồng bè về khu vực Hòn Chông, ở xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải và khu Gò Xanh ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam để đảm bảo quyền lợi cho các hộ nuôi. Thực tế hiện nay cho thấy, những hộ nuôi tôm, cá biển tại các khu vực quy hoạch nuôi trồng thủy sản này rất hiệu quả.

Hiện nay, trên vùng biển Bình Sơn-Ninh Chữ còn 6 lồng bè chưa hoàn thành việc di dời, nguyên nhân là các lồng bè này chưa đảm bảo an toàn, cần thêm thời gian để gia cố lồng nuôi. Chủ trương của UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm là các hộ nuôi có đăng ký, chấp thuận di dời lồng bè sẽ tạo điều kiện về lực lượng, phương tiện và hỗ trợ kinh phí di dời, làm sao trên vùng biển Bình Sơn-Ninh Chữ không có một lồng bè nào phải cưỡng chế mà việc di dời phải được người dân tự nguyện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.