TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ninh Thuận: Nguồn nước nhiễm mặn bất thường, người dân bức xúc

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 17:05 ngày 13/04/2018

VTV.vn - Vùng chuyên canh hành tím đứng đầu các tỉnh Nam Trung bộ đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ khi nguồn nước bị nhiễm mặn ngày càng trầm trọng.

Tại thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, đất ở đây trồng hành, trồng tỏi, trồng rau vừa cho năng suất cao vừa cho chất lượng ngon có tiếng. Nhưng hiện tại, không dưới 30 ha đất canh tác không còn cho người dân sinh kế ổn định như trước. Bình thường chỉ 25 ngày, người dân trồng rau đã thu hoạch. Nhưng hiện tại mất đến 40 ngày, vườn rau mới cho thu hoạch. Sự bất thường này xuất phát từ một điều bất thường khác, đó là nguồn nước nhiễm mặn do những cơ sở sản xuất giống thủy sản ngay sát khu canh tác của người dân.  

Những trại giống thủy sản cách khu đất canh tác của nông dân chưa đầy 100 mét. Càng ngày, số trại giống thủy sản càng nhiều. Và cùng với đó, người dân trong vùng hứng chịu nguồn nước bị nhiễm mặn trầm trọng. Nhiều giếng nước giờ đều phải bỏ hoang.

Xã Nhơn Hải được quy hoạch là khu vực sản xuất giống thủy sản của tỉnh Ninh Thuận, quy mô 80 ha, nhưng đây cũng là vùng chuyên canh các loại rau màu. Trong khi đó, hệ thống xử lý nước thải từ các cơ sở sản xuất giống thủy sản lại chưa được đầu tư. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự xung đột giữa hai thế mạnh kinh tế trên vùng đất ven biển: sản xuất giống thủy sản và chuyên canh rau.

Sự việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, tìm hướng khắc phục. Với người dân gắn bó với những thửa đất trồng rau, thêm một ngày hiện tượng nước nhiễm mặn chưa được xử lý là thêm một ngày lo lắng và bức xúc.

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.