TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nỗ lực bảo tồn giống voi nhà ở Đắk Lắk

Minh Hằng, Phan Phương, Cao Toàn, Văn TùyCập nhật 15:07 ngày 12/08/2024

VTV.vn - Trước thực trạng đàn voi nhà đang suy giảm tại Đắk Lắk, mô hình khuyến khích voi sinh sản tự nhiên được coi là giải pháp để tăng số lượng, mở ra hy vọng bảo tồn voi nhà.

Không chỉ gắn bó như một thành viên của gia đình, voi còn là một biểu tượng văn hóa của Tây Nguyên. Biểu tượng này đang đứng trước nguy cơ bị mất đi, khi toàn tỉnh Đắk Lắk hiện chỉ còn 5 cá thể voi nhà còn khả năng sinh sản, voi cái trẻ nhất cũng đã 37 tuổi.

Tại tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong 40 năm qua, đàn voi nhà đã suy giảm từ 502 xuống chỉ còn 35 con. Năm 2016, dự án khuyến khích voi nhà sinh sản được tỉnh Đắk Lắk triển khai. Kết quả là đã có 3 voi cái mang thai, sau gần 30 năm không có voi cái nào sinh sản tại Đắk Lắk. 3 voi cái đã từng sinh nở nay tiếp tục ghép đôi là những cơ hội cuối cùng để nhân giống voi nhà Đắk Lắk.

Khả năng thành công đang dần hẹp lại, khi các cá thể voi nhà ngày một già đi. Dù mong manh, cơ hội ấy vẫn được duy trì, bằng sự nỗ lực của các bên và cả niềm hi vọng vào những điều diệu kì của tự nhiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngăn chặn xâm lấn đất rừng

VTV.vn-Trung bình mỗi năm, cả nước thiệt hại khoảng 2500 héc-ta rừng. Dù nạn khai thác gỗ có giảm nhưng nạn phá rừng tự nhiên để trồng rừng nguyên liệu đang có chiều hướng tăng.