TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Philippines và Thái Lan nới lỏng nhập cảnh

VTV8Cập nhật 20:28 ngày 27/11/2021

VTV.vn - Từ ngày 1/12 tới, Phillipnes và Thái Lan sẽ thử nghiệm mở cửa lại biên giới cho khách du lịch đến từ một số quốc gia.

Theo thông báo mới của chính phủ Philippines, du khách đã tiêm vắc xin đến từ các quốc gia được coi là có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thấp sẽ được phép nhập cảnh trong khoảng thời gian 15 ngày đầu tiên của đợt này và có thể được gia hạn. Đây là 1 phần nỗ lực phục hồi nền kinh tế vốn bị tác động nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19.

Philippines đã đóng cửa biên giới với du khách quốc tế từ năm ngoái. Hiện gần 70% nền kinh tế, bao gồm 23 triệu lao động, vẫn phải tuân thủ các biện pháp hạn chế phòng dịch nghiêm ngặt. Dịch bệnh được nhận định sẽ khiến kinh tế Philippines mất hơn 1 thập niên để trở lại mức tăng trưởng như trước khi xảy ra đại dịch.

Còn tại Thái Lan, cũng tới ngày 1/12 tới đây, Thái Lan sẽ cho phép du khách nhập cảnh bằng đường bộ và đường biển. Đây là bước đi nhằm tiếp tục hồi sinh ngành du lịch, phục hồi nền kinh tế của nước này.

Thông báo mới cũng cho biết: Từ ngày 16/12, Thái Lan sẽ điều chỉnh quy định xét nghiệm cho du khách từ 63 quốc gia nhập cảnh bằng đường hàng không, sử dụng xét nghiệm kháng nguyên, thay vì xét nghiệm PCR như trước đó.

Từ đầu tháng 12, Thái Lan cũng sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm đối với 6 tỉnh còn lại trong danh sách đang áp dụng quy định này. Dù vậy, Thái Lan vẫn quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tháng, đến cuối tháng 1 năm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.