TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phòng bệnh mắt đỏ do bơi lội

Hoài Tâm - Đức Hiếu (VTV8)Cập nhật 16:37 ngày 27/06/2019

VTV.vn - Đi bơi là hoạt động được ưa thích vào mùa hè của trẻ em, tuy nhiên, cần trang bị một số cách để phòng bệnh mắt đỏ do bơi lội.

Vào mùa hè nóng bức, phụ huynh thường cho con đi bơi để giải nhiệt, đồng thời tận dụng thêm kỳ nghỉ hè để củng cố kỹ năng sống, phòng tránh nguy cơ đuối nước. Tuy nhiên, khi bơi cũng có thể mắc một số bệnh về da, viêm mũi và đặc biệt là bệnh đau mắt đỏ. Cùng tham khảo một số cách sau đây để phòng bệnh mắt đỏ do bơi lội.

- Lựa chọn địa điểm bơi an toàn, sạch sẽ

Khi đi bơi, cần chú ý lựa chọn địa điểm bơi an toàn, sạch sẽ.

- Cần đeo kính khi đi bơi

Để phòng bệnh đau mắt đỏ khi đi bơi cần đeo kính bơi, không để nước bể bơi tràn vào mắt để giảm nguy cơ mắc bệnh.

- Khi bơi xong nên lau chùi mắt

Khi bơi xong nên lau chùi mắt bằng bông gòn sạch, khăn sạch và tra các thuốc nhỏ mắt như natriclorid, neocin, cloraxin hoặc tự pha nước muối loãng vào chậu nước, ngụp mặt vào và chớp mắt để vệ sinh mắt.

- Những người bị đau mắt đỏ không nên đi bơi

Nếu người bệnh bị đau mắt đỏ đi bơi có thể lây bệnh cho nhiều người và dễ gây thành dịch từ dử mắt của người bệnh lan ra môi trường nước. Vì vậy, những người đã bị đau mắt đỏ không nên đi bơi để tránh lây lan bệnh cho những người xung quanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.