TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em

Nguyên Linh, Huỳnh DanhCập nhật 17:06 ngày 26/07/2024

VTV.vn - Cảnh báo về tình trạng gia tăng trẻ em đuối nước và sự cần thiết nâng cao nhận thức cộng đồng, trang bị kiến thức để bảo vệ trẻ trước nguy cơ tai nạn đuối nước đáng tiếc.

Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 2.000 trường hợp tử vong vì đuối nước, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Tai nạn đuối nước là một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với trẻ em. Chỉ tính riêng khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong gần 2 tháng Hè, số vụ trẻ em bị tai nạn đuối nước tại khu vực này đã gia tăng đáng báo động.

Tại tỉnh Lâm Đồng, từ tháng 5 đến tháng 7 đã ghi nhận 3 vụ đuối nước làm 7 trẻ tử vong. Các vụ đuối nước này xảy ra tại các huyện Đức Trọng, Đạ Huoai và Bảo Lâm. Ở Đắk Nông trong tháng 7 ghi nhận 4 trẻ tử vong do đuối nước. Còn tại Phú Yên, từ đầu năm đến nay đã có 9 trẻ tử vong do đuối nước. Trong đó, tháng 6 xảy ra 3 vụ với 6 trẻ tử vong. Trong 3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 8 vụ đuối nước khiến 12 trẻ em tử vong, trong đó có 10 trường hợp là trẻ em dân tộc thiểu số. Bình Định cũng ghi nhân 3 trẻ em đuối nước.

Chỉ tính riêng 5 tỉnh Tây Nguyên đã có đến 31 trẻ em bị tử vong do đuối nước từ đầu năm đến nay và phần các vụ đuối nước này, xảy ra trong tháng 6 và tháng 7. Điều đáng nói, phần lớn các vụ đuối xảy ra tập thể. Tức các em cùng rủ nhau đến các hồ, ao, sông, suối tắm rồi cùng bị đuối nước. Qua theo dõi ở các địa phương của phóng viên cho thấy: Các em đều có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi một gia đình có trẻ đuối nước luôn để lại nỗi đau nhức nhối, nhất là những gia đình lâu nay vì mưu sinh nên không có nhiều thời gian dành cho con.

Đuối nước cũng là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ. Tỷ lệ trẻ em đuối nước tại Việt Nam hiện nay cao nhất Đông Nam Á và cao gấp 10 lần so với các nước đang phát triển. Đuối nước không còn là nỗi lo của riêng gia đình, địa phương nào và phòng tránh đuối nước trẻ em rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Vì vậy, trang bị kỹ năng biết bơi, kỹ năng phòng tránh đuối nước thông qua những lớp học dạy bơi miễn phí hoặc các hồ bơi thiện nguyện đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc dạy bơi, phòng chống đuối nước ở các địa phương.

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng: Muốn phòng tránh và giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước, trước hết phải dạy trẻ biết bơi. Cùng với việc học bơi, trẻ cần được học kỹ năng an toàn. Đó là dạy cho các em các kiến thức an toàn khi tham gia môi trường nước và nhận biết môi trường nước nguy hiểm để không xuống chơi, xuống bơi. Khi trẻ có kỹ năng sống và kỹ năng ứng phó để tự cứu mình trong những tình huống nguy cấp thì nỗi lo đuối nước trẻ em vơi bớt đi phần nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngành y tế sẵn sàng thu dung cấp cứu, khám chữa bệnh trong bão số 3

VTV.vn - Ngành y tế Thanh Hóa đã yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế chủ động ứng phó với mưa bão, sẵn sàng tiếp nhận, thu dung, cấp cứu cho nạn nhân do bão số 3 gây ra.