TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên: Gần 250 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu đến 18 tuổi

Nguyên Linh, Huỳnh DanhCập nhật 15:00 ngày 06/09/2022

VTV.vn - Chương trình "Mẹ đỡ đầu" không chỉ là chỗ dựa tinh thần, mà còn là nơi giúp các em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Chiều ngày 05/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình "Mẹ đỡ đầu - Hướng dương hội ngộ" với sự tham gia của gần 100 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, Hội đã kết nối với nhiều tổ chức, cá nhân... nhận đỡ đầu 41 trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi với tổng số tiền hỗ trợ cho các trẻ trên 2 tỷ đồng. Trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và nhiều phần quà trung thu cho trẻ mồ côi, học sinh khó khăn.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có gần 250 trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cha mẹ đỡ đầu đến năm 18 tuổi. Hiện nay, toàn tỉnh Phú Yên có hơn 2.300 trẻ mồ côi do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có hơn 2.000 trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Nhờ có chương trình "Mẹ đỡ đầu", nhiều em đã có chỗ dựa tinh thần, đường đến trường được rộng mở và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!