Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên, hiện bệnh khảm lá vi rút gây hại 13.450ha sắn, trong đó nhiễm nặng là 2.150ha. Nguyên nhân là người trồng sắn sử dụng giống bị nhiễm bệnh để làm giống nên bệnh lây lan nhanh. Tình trạng này diễn ra hầu hết trên những diện tích sắn do người đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ. Hiện nay, ngành nông nghiệp Phú Yên đã nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh, người nông dân nhập các giống sắn không rõ nguồn gốc, vận động các hộ nông dân không tiếp tục trồng và tiêu hủy các giống sắn đang tồn trữ vì khả năng giống bị nhiễm bệnh khảm lá vi rút rất lớn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!