TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên nỗ lực tiêm phủ vaccine ngừa COVID-19 cho người dân

Nguyên Linh, Huỳnh DanhCập nhật 20:30 ngày 12/11/2021

VTV.vn-Từ nay đến cuối năm 2021, tỉnh Phú Yên phấn đấu có hơn 95% dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, trong đó tối thiểu 80% người trên 50 tuổi được tiêm đủ 2 mũi.

Phú Yên là một trong những địa phương chịu tác động sớm và nặng trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4. Song song với việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, địa phương đang nỗ lực tiêm phủ vaccine cho người dân để sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Thành phố Tuy Hòa là địa phương có nhiều người mắc COVID-19 nhất tỉnh Phú Yên với hơn 1.600 trường hợp. Chính vì vậy việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 ở địa phương này được thực hiện từ sớm và nhanh. Số người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine đạt tỉ lệ 91,3% số người trong độ tuổi,

Tỉnh Phú Yên đã có gần 568.000 người được tiêm vaccine, đạt tỷ lệ 83,7 % dân số trên 18 tuổi, trong đó có gần 184.000 người đã tiêm đủ 2 mũi, đạt tỷ lệ 27,1% dân số trên 18 tuổi. Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và duy trì "trạng thái bình thường mới", tỉnh Phú Yên đặt ra mục tiêu từ nay đến cuối năm sẽ có 95% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine.

Cùng với việc tiêm vaccine COVID-19 cho người trên 18 tuổi, tỉnh Phú Yên đã có kế hoạch và đang chờ vaccine phân bổ từ Bộ Y tế để tiêm cho trẻ em. Dự kiến tổng số trẻ em của tỉnh Phú Yên trong độ tuổi (từ 3 đến 17 tuổi) thuộc diện tiêm phòng COVID-19 là 217.782 trẻ. Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất, Bộ Y tế và theo lộ trình từng nhóm tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.