TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên: Rầm rộ phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương

Nguyên Linh, Huỳnh DanhCập nhật 20:19 ngày 31/08/2021

VTV.vn-Nhiều khoảnh rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ ở đầu nguồn sông Trà Bương do Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên quản lý đang bị đốn hạ, đốt sạch để trồng keo.

Điểm phá rừng nằm cách cột mốc số 716 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa ghi rõ loại rừng là rừng phòng hộ. Cách đó không xa, khu vực sườn dốc suối Dĩ có khoảng 2 hecta rừng đã bị phá. Một số gốc cây, thân gỗ to có đường kính 0,5-1 mét được cưa xẻ lấy gỗ tại chỗ vẫn còn nhiều tấm ván bìa để lại trên hiện trường. Gỗ đã lấy mất, còn cây keo non mọc lên thay cho cả cánh rừng phòng hộ đã bị phá.

Theo người dân địa phương, tình trạng phá rừng diễn ra từ năm 2019 đến nay. Ước diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn bị phá đã trồng keo khoảng hơn 20 đến 30 ha. Đặc biệt, tháng 3/2021 đến nay có trên 10 ha rừng phòng hộ đầu nguồn bị phát trắng. Điều hết sức lạ lùng là rừng bị tàn phá nghiêm trọng như vậy, nhưng chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hoà không hề hay biết.

Rõ ràng, để phá được những cánh rừng phòng hộ này với diện tích lớn không phải là điều dễ dàng. Dấu vết tại các khu vực rừng phòng hộ bị cạo trọc đều cho thấy mục đích phá rừng không chỉ để lấy gỗ mà còn để trồng keo thu lợi về kinh tế. Những người dân ở đây đang rất bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ những ai là người đứng sau tiếp tay phá rừng, đánh đổi những cánh rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ để lấy gỗ và trồng keo.

Việc đơn vị quản lý trực tiếp khu rừng này gần như không hề hay biết những vụ phá rừng đang khiến dư luận đặt ra câu hỏi: liệu có hay không sự thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc giao quản lý, bảo vệ rừng ở những khu rừng bị phá này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.