TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam hoàn thành tăng dày, tôn tạo 60 cột mốc biên giới Việt - Lào

Phúc Trưởng, Quang Hưng (VTV8)Cập nhật 15:35 ngày 19/10/2017

Chiều nay (19/10), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết hoàn thành kế hoạch tổng thể tăng dày và tôn tạo hệ thống cột mốc quốc giới Việt Nam - Lào, đoạn biên giới Quảng Nam - Sê Kông.

VTV.vn - Tại Quảng Nam diễn ra hội nghị tổng kết hoàn thành kế hoạch tổng thể tăng dày và tôn tạo hệ thống cột mốc quốc giới Việt Nam - Lào, đoạn biên giới Quảng Nam - Sê Kông.

Thực hiện kế hoạch tổng thể thực hiện công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, đến tháng 10/2013, Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo 60 cột mốc biên giới có số hiệu từ 676 đến 735, trong tổng số 792 cột mốc biên giới hai nước Việt Nam-Lào. Trong đó tôn tạo 17 cột mốc, tăng dày 42 cột mốc tiểu, 1 cột mốc đại và 7 cọc dấu biên giới. 

Quảng Nam hoàn thành tăng dày, tôn tạo 60 cột mốc biên giới Việt - Lào - Ảnh 1.

Huyện Nam Giang là địa phương của tỉnh Quảng Nam có số lượng cột mốc biên giới nhiều nhất với 33 cột mốc.

Việc tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào là chủ trương lớn của hai Đảng, hai Chính phủ, nhằm củng cố đường biên giới chung, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ biên giới cũng như phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển giữa nước ta và nước bạn Lào.

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.