TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4

Trần Long, Quý Châu, Đình Hiệp, Lê HuyCập nhật 20:43 ngày 28/09/2022

VTV.vn-Bão số 4 đi qua đã gây thiệt hại về nhà cửa, hệ thống lưới điện của Quảng Ngãi. Hiện nay, công tác ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, khôi phục đện lưới.

Tính đến 8h sáng nay, tổng số khách hàng bị mất điện tại Quảng Ngãi là gần 189 nghìn khách hàng. Các khu vực mất điện nhiều nhất là Trà Bồng, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Bình Sơn. Ngành điện lực đã huy động toàn lực, ra quân thực hiện các công tác kiểm đếm, đồng thời triển khai khôi phục lưới điện trung tâm, các phụ tải quan trọng.

Thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không còn gió mạnh, lượng mưa cũng đã ngớt đi rất nhiều. Các lực lượng chức năng đang tập trung triển khai khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra, trong đó có khắc phục sự cố hệ thống lưới điện.

Sáng nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện hoả tốc yêu cầu Công ty Điện lực chậm nhất đến hết ngày 30/9 phải cơ bản hoàn thành công tác khắc phục, đảm bảo cấp điện cho nhân dân.

Không chỉ Quảng Ngãi, bão số 4 đã gây mất điện diện rộng tại nhiều địa phương miền Trung, từ Quảng Bình đến Phú Yên và các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Đến 7h sáng nay, Tổng Công ty điện lực miền Trung đã khôi phục cấp điện được 279.900 khách hàng, đạt tỷ lệ 18,13% số khách hàng bị mất điện. Cùng với khôi phục lưới điện, lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa sau bão, thu dọn cây xanh bị ngã đổ để tạo điều kiện lưu thông đi lại.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm trở lại bình thường, muộn nhất là 13h30 hôm nay, 28/9. Tuỳ theo tình hình thực tế địa phương cho học sinh, sinh viên đi học trở lại bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!