TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Ngãi: Nhiều khu tái định cư xây ì ạch, hàng trăm hộ dân lo lắng

Thành Sự, Ngọc Vương (Đài PT-TH Quảng Ngãi)Cập nhật 22:55 ngày 09/06/2018

VTV.vn - Nhiều khu dân cư đã đến thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng vẫn dở dang, hàng trăm hộ dân vùng sạt lở núi tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) mệt mỏi chờ khu tái định cư.

39 hộ dân ở khu vực sạt lở núi xã Ba Vinh được đưa về Khu tái định cư Nước Y (thuộc thôn Nước Y, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ). Theo kế hoạch dự án hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2017, tuy nhiên vẫn không kịp tiến độ. Thời hạn tiếp tục kéo đến cuối tháng 4/2018 bàn giao. Tuy nhiên cho đến nay khu tái định cư vẫn ì ạch chưa hoàn thành.

Để đảm bảo công tác di dời những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm ở các huyện miền núi về nơi ở mới an toàn, năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi phân bổ 60 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương (theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ) để xây dựng các khu định canh, định cư và giao cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Tuy nhiên đến nay nhiều khu tái định cư vẫn chậm. Đặc biệt đối với 3 dự án: Bà Nót (thôn Măng Trẩy, xã Sơn Lập, Sơn Tây), Nước Y (xã Ba Vinh, Ba Tơ) và Đồng Tranh (thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, Minh Long) vẫn ì ạch chậm trễ.

Mục đích di dân ở núi cao, vùng có nguy cơ sạt lở về sinh sống, tránh thiệt hại khi mưa lũ và tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế. Thế nhưng, các dự án khu tái định cư của Ban dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã làm cuộc sống người dân nằm trong diện di dời tỏ ra mệt mỏi, vừa lo sạt lở núi có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, vừa chưa biết đến khi nào mới được di dời về nơi ở mới.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.