TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Trị khánh thành Tượng đài "Chiến sỹ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến"

Hồ Chiến, Trọng Hoàng (VTV8)Cập nhật 11:08 ngày 19/08/2018

VTV.vn - Lễ khánh thành công trình Tượng đài "Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến" vừa diễn ra sáng nay (19/8) tại Quảng Trị.

Sáng nay (19/8), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành công trình Tượng đài "Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến".

Được khởi công vào ngày 8/3/2018, công trình Tượng đài "Chiến sỹ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến" được hoàn thành với chất lượng cao. Tượng đài được thiết kế theo hình ảnh một chiến sỹ công an nhân dân vũ trang đứng một bên cổng chào "Nam Bắc một nhà" ở bờ Bắc sông Hiền Lương, do nhà điêu khắc Nguyễn Văn Thắng thiết kế. Công trình có tổng chiều cao 15m, xây dựng bằng bê tông cốt thép. Công trình được xây dựng từ nguồn xã hội hóa. Đây là công trình thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân tỉnh Quảng Trị đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ giới tuyến, bảo vệ cột cờ Hiền Lương - Bến Hải trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần thống nhất đất nước. 

Công trình "Chiến sỹ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến" nằm trong quần thể của khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Công trình sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của lực lượng BĐBP cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với các thế hệ trẻ, qua đó hun đúc lòng yêu nước, thương dân, phát huy truyền thống kiên cường, vẻ vang của Đảng, Quân đội và dân tộc Việt Nam anh hùng.