TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Trị không giữ chân được những người giữ rừng

Hồ Chiến, Trọng HoàngCập nhật 20:44 ngày 02/12/2021

VTV.vn - Tại Quảng Trị có 250 ngàn ha đất có rừng, thế nhưng do gần 1 năm qua không được nhận lương, nhiều người giữ rừng đã phải nghỉ làm, tìm công việc khác để kiếm kế sinh nhai.

Quảng Trị có hơn 140 ngàn ha rừng tự nhiên và hơn 110 ngàn ha rừng trồng. Với một diện tích rộng lớn như vậy, nhưng lực lượng bảo vệ rừng lại rất mỏng, mỗi người phải quản lý từ 100 đến 200 ha rừng tự nhiên.

Mỗi ngày, sau khi đi tuần tra rừng từ 3 đến 10km đường rừng, nơi để các cán bộ bảo vệ rừng cũng như những người dân nhận khoán, bảo vệ tại khu vực rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải nghỉ lại là các lán trại chỉ được che chắn sơ sài ở phía trên, còn xung quanh thì trống không.

Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải được giao bảo vệ trên 20 ngàn ha rừng, trong đó có trên 12 ngàn ha rừng tự nhiên, ban cũng đã giao khoán trên 7 ngàn ha rừng tự nhiên cho trên 230 hộ bảo vệ. Mỗi hộ dân được giao khoán khoảng 30 ha rừng.

Hiện tại, toàn tỉnh Quảng Trị có khoảng 40 ngàn ha rừng tự nhiên đang thuộc khu vực I, II và III, chưa nhận được tiền giao khoán bảo vệ rừng. Người giữ rừng gặp khó khăn, trong khi đó tình hình xâm hại rừng ngày càng phức tạp. Đơn cử, tháng 10 và 11/2021 vừa qua, tại khu vực xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, lợi dụng mưa lũ, một số đối tượng đã vào chặt một số cây gỗ nhóm 3, nhóm 4.

Không lương, không phụ cấp gần 1 năm qua, cuộc sống quá vất vả. Điều này, không chỉ gây khó khăn cho những người giữ rừng mà các cơ quan quản lý cũng vô cùng khó khăn, bởi nhiều người giữ rừng cũng phải nghỉ việc, để tìm công việc khác kiếm kế sinh nhai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.