TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Rệp sáp bột hồng, nhện đỏ bùng phát mạnh ở vùng trồng sắn Phú Yên

Nguyên Linh, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 21:17 ngày 26/05/2018

VTV.vn - Sắn, cây trồng chủ lực ở Phú Yên đang bị rệp sáp bột hồng và nhện đỏ gây hại trên diện rộng. Với tình hình này, nhiều khả năng mất mùa sắn vào cuối vụ là chắc chắn.

Chưa có năm nào, rệp sáp bột hồng và nhện đỏ lại bùng phát dữ dội như năm nay. Tại 4 huyện trồng sắn trọng điểm của Phú Yên, cho đến nay, đã có gần 1.000 ha sắn bị 2 đối tượng này gây hại. Theo khuyến cáo cơ quan chức năng, ở những ruộng sắn bị gây hại, nông dân phải bẻ đọt hoặc nhổ tiêu hủy để tránh lây lan ra trên diện tích rộng nhưng nông dân ở cả khu vực lại không mặn mà làm công việc này. 

Hiện, các địa phương có diện tích sắn bị thiệt hại lớn đang ra sức khuyến cáo nông dân tăng cường phòng trừ, bởi thời gian đến, trời nắng nóng, không mưa, rệp sáp bột hồng vẫn có khả năng lây lan ra diện rộng.