TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Sai phạm trong khai thác tỉa thưa rừng trồng phòng hộ

Vĩnh Lộc, Hoài PhươngCập nhật 17:23 ngày 24/04/2022

VTV.vn - Nhiều sai phạm và bất cập tại dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn JBIC ở Thừa Thiên Huế, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Năm 1999, bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi, chính phủ Nhật Bản đã cung cấp cho Việt Nam một khoản vay ODA, để triển khai dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại 5 tỉnh miền Trung: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên thông qua Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), gọi tắt là dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn JBIC.

Tại Thừa Thiên Huế, từ năm 2004, dự án được Sở NN&PTNT tỉnh giao cho cộng đồng thôn Hòa Dương, xã Bình Thành triển khai thực hiện. Đây là dự án phát triển rừng bền vững, trồng xen cây keo lá tràm với các loài cây bản địa, sau đó khai thác tỉa thưa và trồng dặm mới cây keo lá tràm để phục hồi đất, đảm bảo độ che phủ cho cây bản địa phát triển.

Sau khi trúng thầu, một nhóm hộ dân ở thôn Hòa Dương đã thực hiện phương án tỉa thưa rừng trồng phòng hộ JBIC tại Tiểu khu 134, xã Bình Thành. Quá trình tỉa thưa đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập. Tại hiện trường, rất nhiều cây bản địa bị chặt bỏ, số cây ngoài diện tích cũng bị chặt hạ, đơn vị trúng thầu còn tự ý mở đường sai thiết kế, làm phá hoại nhiều cây rừng và hệ sinh thái xung quanh...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.