TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Siết chặt quản lý kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Hoàng Thủy, Nam Trung (VTV8)Cập nhật 10:36 ngày 15/10/2018

VTV.vn - Các cửa hiệu cầm đồ ở Thừa Thiên Huế đang "mọc" lên ngày càng nhiều. Đây là ngành nghề được xếp vào loại kinh doanh "có điều kiện", phải được quản lý chặt chẽ.

Hiện trên địa bàn thành phố Huế có hơn 150 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Đây được xem là một trong các loại nghề kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều sai phạm, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn. Trước tình hình đó, lực lượng công an thành phố Huế đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp, tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phạm tội lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, lập hồ sơ quản lý các cơ sở chặt chẽ.

Dù loại hình kinh doanh dịch vụ cầm đồ thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập, thế nhưng công tác quản lý vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm ngặt, bởi hiện nay, chế tài xử lý những vi phạm trong hoạt động này còn quá nhẹ. Chỉ từ 2- 15 triệu đồng. Mức phạt như vậy so với lợi nhuận mà hoạt động này mang lại chưa đủ sức răn đe. 

Đã đến lúc phải siết chặt công tác quản lý đối với dịch vụ này mới phòng ngừa được những yếu tố gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.