TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Singapore chuẩn bị để sống chung lâu dài với COVID-19 như bệnh cúm thông thường

VTV8Cập nhật 20:36 ngày 20/08/2021

VTV.vn - Chương trình thí điểm cách ly điều trị F0 tại nhà ở Singapore là bước đi quan trọng trong lộ trình hướng tới sống chung với COVID-19 như một chứng bệnh cúm thông thường.

"Bệnh đặc hữu COVID-19" là từ ngữ mà giới chức Singapore dùng khi mô tả bệnh COVID-19 khi cuối cùng chứng bệnh này sẽ trở nên thông thường như bệnh cúm, sốt xuất huyết.v.v.

Các chuyên gia y tế thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết, cách duy nhất để không có ca tử vong vì một căn bệnh nào đó trên thế giới là loại bỏ căn bệnh này hoàn toàn và điều đó chỉ được thực hiện đối với bệnh đậu mùa.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu tháng 1/2020, Singapore mới chỉ ghi nhận 46 trường hợp tử vong. Trong khi đó, các bác sĩ tại Singapore cho biết mỗi năm có đến 800 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh cúm tại quốc đảo 5,7 triệu dân này. Trên cơ sở đó, chính phủ Singapore cho biết sẽ mở cửa cho kinh doanh và chuẩn bị một cuộc sống chung lâu dài với virus SARS-CoV-2 tương tự căn bệnh phổ biến khác, ví dụ như bệnh cúm.

Mặc dù con số hàng trăm ca tử vong do COVID-19 có vẻ gây sốc và đáng để nỗ lực ngăn chặn, nhưng nó cũng chỉ ngang bằng với bệnh cúm mà xã hội hầu như không quan tâm.

Đến nay, 3/4 dân số Singapore đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin ngừa COVID-19 và nước này chuẩn bị nới lỏng các hạn chế từ tháng 9 tới khi tỷ lệ tiêm vắc-xin đạt mức 80%. Trong 2 tuần qua, Singapore ghi nhận 6 trường hợp tử vong vì COVID-19 và tất cả những người này đều chưa tiêm vắc-xin.

Cách tiếp cận thực dụng này có thể là hướng đi cho những quốc gia đang tìm cách thoát khỏi tình trạng bế tắc trong chương trình tiêm chủng của riêng mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).