TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Syria khẳng định không sử dụng vũ khí hóa học

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 17:49 ngày 23/10/2018

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 23/10, giới chức ngoại giao Syria khẳng định nước này không bao giờ sử dụng các loại vũ khí, đạn có chất cấm và luôn tuân thủ Công ước Cấm vũ khí hóa học.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây liên tục cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh với phiến quân.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Faisal Mekdad khẳng định, Damascus không bao giờ sử dụng các loại vũ khí hóa học trong cuộc chiến chống lại những phần tử khủng bố được các thế lực nước ngoài hậu thuẫn. Quan chức này cũng tố cáo, liên quân do Mỹ đứng đầu đã từng sử dụng đạn dược có chứa chất phospho trắng nằm trong danh mục bị cấm tại tỉnh Deir ez-Zor hồi đầu tháng 10 vừa qua.

Nhà chức trách Syria từng nhiều lần khẳng định không sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh liên tục cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học để tấn công các cơ sở của phiến quân và coi đây là cái cớ của nhiều lần tấn công quân sự chống lại Syria.

Mỹ cảnh báo tấn công nếu Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học Mỹ cảnh báo tấn công nếu Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học

VTV.vn - Mỹ đã cảnh báo Nga về việc Mỹ sẵn sàng tấn công Syria nếu Chính phủ nước này còn sử dụng vũ khí hóa học.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.