TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tan hoang những cánh rừng

Đức HiếuCập nhật 16:53 ngày 23/04/2022

VTV.vn - Đắk Lắk là địa phương có diện tích rừng thuộc diện lớn nhất khu vực Tây Nguyên và của cả nước nhưng cũng đang là địa phương có tốc độ suy giảm rừng vào diện đáng báo động.

Cách đây hơn 15 năm, diện tích rừng che phủ trên địa bàn khoảng 43%. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỷ lệ che phủ chỉ còn hơn 38%, trong đó chủ yếu là rừng nghèo, rừng sản xuất. Dù ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp, tuy nhiên, trước sức ép về dân số, đặc biệt là tại khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, khi không có tư liệu sản xuất đã phát sinh thực trạng đốt, phá rừng để làm nương rẫy.

Hơn 63 hecta rừng tại tiểu khu 1391 và 1392, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai - Chi nhánh Đắk Lắk. Tại đây, nhiều ngọn đồi đã bị cạo trọc, đốt cháy nham nhở. Những khoảnh rừng còn sót lại chủ yếu là lô ô, cây bụi và cây gỗ nhỏ. Tiếp tục di chuyển qua tiểu khu 1400 thuộc UBND xã Đắk Phơi, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk quản lý cũng đang bị người dân đốt, phá lấn chiếm.

Rừng bị đốt trụi đến đâu, những đường ống nước như thế này sẽ được người dân đầu tư kéo đến đấy. Cả một khoảnh rừng rộng lớn, với hàng ngàn cây xanh thì nay đã trơ trụi. Dưới cái nắng oi ả, hàng chục người dân vẫn đang đốt, dọn trên những diện tích rừng đã bị phá để lấy đất sản xuất. Và dù lực lượng chức năng lẫn đơn vị được giao quản lý, bảo vệ diện tích rừng này có mặt nhưng cũng đành bất lực đứng nhìn.

Theo thống kê, đến nay đã có hơn 35.000ha diện tích rừng, đất rừng của Công ty TNHH MTV bị xâm canh, lấn chiếm trái phép; khoảng 28.000ha bị lấn chiếm thuộc diện tích rừng do UBND cấp xã quản lý. Diện tích rừng này bị các đối tượng xâm lấn từ từ, mỗi lần chặt phá một ít và đã kéo dài từ lâu. Tuy nhiên, hầu hết các vụ việc chỉ đến khi các cơ quan báo chí thông tin thì địa phương mới triển khai xử lý.

Cách đây 2 tuần, hơn 380ha rừng tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cũng bị xóa sổ để chiếm đất sản xuất. Đây cũng chỉ là số ít trong những cánh rừng từng được xem là đại ngàn của Tây Nguyên này đang bị tàn phá từng ngày. Có lẽ, công tác quản lý, bảo vệ rừng chỉ mới dừng ở việc hô hào chứ chưa nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ các cấp chính quyền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.