TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tết Trung thu sớm của trẻ em người dân tộc Xê Đăng ở Đắk Lắk

Thanh Ngọc, Tấn ChiếnCập nhật 10:00 ngày 27/09/2017

VTV.vn - Những ngày này, nhiều doanh nghiệp, đơn vị và các tổ chức xã hội tại Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động nhằm mang đến mùa Tết trung thu ấm áp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Múa lân, một hoạt động không thể thiếu trong mỗi dịp Tết Trung thu và hình ảnh "ông lân, ông địa" không còn xa lạ đối với trẻ em. Thế nhưng, không phải đứa trẻ nào cũng được hưởng trọn vẹn niềm vui ấy. Với trẻ em người dân tộc Xê Đăng tại buôn Đắk R'Leang, xã Ea Uy, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thì Tết Trung thu được xem múa lân, được cầm chiếc đèn lồng xanh đỏ… là cả một ước mơ. Theo anh Lơ Phal - Trưởng buôn Đắk R'Leang, xã Ea Uy, huyện Krông Pắk , Đắk Lắk, Năm nay là năm đầu tiên trẻ em trong buôn được chính quyền các cấp tổ chức Tết Trung thu

Buôn Đắk Leng thuộc vùng đặc biệt khó khăn, có gần 170 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Xê Đăng. Đối với người dân nơi đây, việc lo cho con cái ăn uống, đi học đầy đủ đã là điều khó, chứ chưa nói đến việc tổ chức đón Tết Trung thu cho các em.  Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có đến 44 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn mà hầu hết là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hy vọng, với sự chung tay của cộng đồng, trẻ em nghèo nơi đây sẽ được nhận nhiều hơn sự quan tâm, sẻ chia của xã hội, để các em có một mùa Tết Trung thu trọn vẹn và ý nghĩa.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.