TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thế giới đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất do biến thể Delta

VTV8Cập nhật 21:05 ngày 07/07/2021

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa cảnh báo, thế giới đang ở trong giai đoạn nguy hiểm nhất của dịch COVID-19 do biến thể Delta.

Biến thể Delta, lần đầu được phát hiện tại Ấn Độ từ tháng 12/2020, đang trở thành biến thể virus thống trị toàn cầu với đặc điểm dễ lây lan, khó truy vết. Đến nay, 98 quốc gia đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Delta, biến thể này cũng chiếm đa số các ca nhiễm mới tại nhiều nước.

Do mang đột biến kép, biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh gấp đôi so với chủng virus ban đầu và có thời gian ủ bệnh ngắn, chỉ khoảng 2-4 ngày so với các chủng trước đó là 5-7 ngày.

Biến thể Delta khiến dịch lây lan nhanh tại nhiều nước, từ châu Á tới châu Âu, Mỹ, thậm chí là tại các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao như Israel, Anh, các nước EU.

Biến thể Delta có thể phát triển thêm các đột biến mới với khả năng lây nhiễm cao hơn, bám chặt hơn vào các thụ thể của tế bào phổi và làm giảm khả năng đáp ứng của kháng thể đơn dòng. Đột biến Delta Plus dễ lây đến mức chỉ cần đi cạnh một bệnh nhân nhiễm biến thể không đeo khẩu trang thì cũng có thể bị mắc COVID-19.

Trước diễn biến dịch hiện tại và sự thống trị của biến thể Delta, các thành quả phòng dịch toàn cầu cũng bị đe dọa lật đổ. May mắn là hiện các loại vắc xin được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp đều có khả năng bảo vệ, ngăn chặn bệnh diễn biến nặng, tử vong do biến thể Delta.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.