TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

"Thiên thần Thái Bình Dương 2018" dự kiến tổ chức tại Quảng Nam giữa tháng 9

Văn Trường, Ngọc Trang, Đại Quang (Đài PT-TH Quảng Nam)Cập nhật 16:24 ngày 09/03/2018

Đoàn khảo sát Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ do Đại tá Tôn Thất Tuấn, quan chức Quốc phòng cao cấp, Tuỳ viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

VTV.vn - Chiều 9/3, tại TP.Tam Kỳ, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với đoàn khảo sát Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ về chương trình "Thiên thần Thái Bình Dương".

Đại diện đoàn khảo sát Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết: chương trình "Thiên thần Thái Bình Dương" năm 2018 được tổ chức tại Quảng Nam lần này do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ phối hợp với một số quốc gia như Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan, Australia thực hiện. Chương trình dự kiến diễn ra giữa tháng 9; tập trung vào một số hoạt động nhân đạo khám chữa bệnh miễn phí cho người dân, sửa chữa một số công trình y tế, giáo dục tại các huyện Tiên Phước, Phú Ninh, Núi Thành và tổ chức hội thảo trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực y tế. Qua khảo sát, Đoàn cho biết sẽ chọn địa điểm nhà văn hoá xã Tam Giang, huyện Núi Thành làm địa điểm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương; xây dựng kế hoạch nâng cấp một số hạng mục tại các trạm y tế, trường học trên địa bàn huyện Núi Thành, Tiên Phước, Phú Ninh như: Trạm Y tế xã Tiên Châu; Trường TH Phan Đình Phùng (xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước)…

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh thống nhất cao với kế hoạch thực hiện chương trình "Thiên thần Thái Bình Dương" năm 2018 tại Quảng Nam do phía quân đội Hoa Kỳ đưa ra, đồng thời bày tỏ vui mừng khi nhận được sự quan tâm từ phía Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ trên lĩnh vực an sinh xã hội, hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.