TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thói quen mua hàng giá rẻ kém chất lượng tiếp tay cho hàng giả

Hồ Chiến, Minh Đức, Nguyễn ChiếnCập nhật 16:28 ngày 21/03/2023

VTV.vn- Thói quen lựa chọn hàng hóa giá rẻ kém chất lượng đã vô tình tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xuất hiện tràn lan trên thị trường.

Dựa trên sự thiếu hiểu biết, ít thông tin và ham rẻ, tại nhiều khu vực chợ nông thôn tại Quảng Bình, người tiêu dùng ở đây đang phải đối mặt với vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng. Các mặt hàng bày bán ở đây phong phú về mẫu mã của một số thương hiệu nổi tiếng, nhưng ở đây, giá được bán rẻ hơn rất nhiều so với các trung tâm thương mại lớn.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có trên 100 chợ lớn nhỏ. Trong năm 2022, ngành quản lý thị trường Quảng Bình đã phát hiện trên 590 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, giá trị tang vật tịch thu, tiêu hủy là hơn 15 tỷ đồng.

Điều kiện kinh tế khó khăn, nên thường bà con chỉ quan tâm khi mua hàng, không cần biết chính hãng, chỉ cần sản phẩm có sự chênh lệch thì người dân sẽ ưu tiên chọn hàng rẻ hơn. Mặt khác, do các chế tài xử phạt còn nhẹ, mới dừng ở mức độ tiêu hủy hàng, xử phạt hành chính nên chưa có tác dụng răn đe. Đây cũng chính là khó khăn trong công tác phòng, chống hàng giả, hàng nhái tại các chợ nông thôn Quảng Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.