TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thời tiết cực đoan gây bão lũ và nắng nóng khắc nghiệt trong 5 năm tới

VTV8Cập nhật 20:53 ngày 16/07/2021

VTV.vn - Giới chuyên gia cảnh báo, trong vòng 5 năm tới, biến đổi khí hậu sẽ góp phần tạo thêm các cơn bão mạnh và hình thái thời tiết cực đoan vô cùng khắc nghiệt.

Nửa đầu năm 2021, nhiều nơi trên thế giới đã phải trải qua những trạng thái thời tiết khắc nghiệt bất thường. Trong khi phần lớn quốc gia chứng kiến đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao kỷ lục trong nhiều năm, gây ra hàng loạt vụ cháy rừng, hạn hán nghiêm trọng, thì châu Âu lại đang hứng chịu đợt mưa lũ tồi tệ làm hàng chục người thiệt mạng.

Theo Văn phòng khí hậu Met của Anh, có 90% khả năng ít nhất 1 năm trong giai đoạn 2021-2025 trở thành thời điểm ấm nhất được ghi nhận, điều này sẽ khiến năm 2016 không còn là năm nóng nhất trong lịch sử.

Các nhà dự báo bão cho biết, một nửa trong số khoảng 20 cơn bão dự kiến hình thành ở phía tây Thái Bình Dương đến tháng 9 năm nay được dự đoán sẽ đổ bộ vào các quốc gia Đông Á.

Các nhà khoa học khí quyển cảnh báo, hiện tượng nóng lên toàn cầu đang ngày càng khiến các cơn bão trở nên hung dữ hơn. Các cơn bão với sức gió từ 63 km/h đến 250 km/h, kèm theo mưa và nước dâng do bão có thể tàn phá các vùng ven biển.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cũng dự báo một mùa bão Đại Tây Dương năm 2021 trên mức bình thường. Năm nay sẽ có từ 3 đến 5 cơn bão lớn có sức gió lên đến ít nhất 178 km/h.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!