TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thống đốc NHNN: "Có sự thông đồng gian lận thẻ ATM"

Trần Long (VTV8)Cập nhật 14:36 ngày 17/11/2017

VTV.vn - Sáng nay (17/11), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Sáng nay (17/11), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về các vấn đề liên quan đến vốn vay cho chương trình nhà ở xã hội; tình hình hoạt động của công ty tài chính tiêu dùng, hay nhiều vấn đề về đời sống dân sinh như kết quả triển khai chương trình tín dụng sinh viên hay giải pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán thẻ ATM.

Trả lời chất vấn về giải pháp trong thanh toán thẻ ATM, Thống đốc NHNN cho rằng ở Việt Nam, tỉ lệ thiệt hại từ hành vi gian lận trong hoạt động thanh toán thẻ có xu hướng gia tăng, đặc biệt là có sự thông đồng gian lận thẻ ATM. Về việc nâng mức vay và kéo dài thời hạn cho vay với sinh viên, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết mức cho vay đã có 7 lần điều chỉnh, hiện nay là 1,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, mức này vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và đang xem xét điều chỉnh trong thời gian tới. Đối với thời hạn trả nợ, học sinh sinh viên được ân hạn 1 năm kể từ khi ra trường, và nếu có khó khăn khách quan có thể được gia hạn tối đa bằng 1/2 thời gian vay nợ. Trong phiên chất vấn sáng nay (17/11), Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cũng trả lời nhiều câu hỏi xoay quanh các chủ đề nóng.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.