TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế: Lễ Mộc Dục và Rước Phật trong Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2562

Xuân Hòa, Quốc Phương (VTV8)Cập nhật 19:56 ngày 28/05/2018

VTV.vn - Chiều nay (28/5), tại Cố đô Huế đã diễn ra Lễ Mộc Dục (tức Lễ Tắm Phật) và Lễ Rước Phật cầu nguyện quốc thái dân an và hòa bình thế giới.

Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2562 đang diễn ra trong niềm hân hoan của đông đảo Phật tử khắp mọi miền đất nước. Lễ Mộc Dục và Lễ Rước Phật là hai lễ trọng được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và đông đảo Tăng ni Chúng Phật tử trang trọng tổ chức vào chiều tối ngày 14 tháng 4 âm lịch hàng năm để mừng ngày Đức Phật Đản Sanh.

Tại ngôi cổ tự Diệu Đế, chư tôn Hòa Thượng đại diện cho hàng vạn Phật tử Thừa Thiên Huế cung kính tiến hành nghi lễ Tắm Phật. Nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh để tái hiện hình ảnh chư thiên tắm mát Đức Phật lúc Ngài vừa Đản Sanh. Tiến hành nghi thức Mộc Dục ngoài mục đích kỷ niệm Phật Đản Sanh còn mang ý nghĩa về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh ba nghiệp "thân - khẩu – ý" của mỗi người khi tiến hành nghi lễ. Dòng nước tinh khiết tưới tắm lên tượng Phật sơ sinh cũng là dòng nước mát lành gột rửa thân tâm của mỗi người con Phật.

Ngay sau Lễ Mộc Dục là Lễ Rước Phật. Kim thân đức Phật Đản Sanh được toàn thể Tăng ni và hàng ngàn Phật tử cung nghinh lên xe hoa, thành kính rước đi bộ từ chùa Diệu Đế ở bờ Bắc Sông Hương về chùa Từ Đàm bên bờ Nam Sông Hương. Hoạt động được tổ chức với mục đích nguyện cầu "quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đạo pháp tường tồn và chúng sinh an lạc". Tại chùa Từ Đàm, sáng mai (15 tháng 4 âm lịch) sẽ diễn ra lễ chính thức của Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2562.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.