TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế: Người dân tái định cư không chịu chuyển hộ khẩu

Xuân Hòa, Quốc Phương (VTV8)Cập nhật 23:28 ngày 26/10/2017

VTV.vn - Mặc dù đã chuyển về nơi ở mới được 7 năm nay nhưng hơn 70 hộ dân thuộc Khu tái định cư Eo Bầu – Thượng Thành (Thừa Thiên Huế) vẫn không muốn chuyển hộ khẩu.

Khu tái định cư Eo Bầu – Thượng Thành thuộc thôn Thế Lại Thượng, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà. Trước đây, đa số hộ dân có hộ khẩu ở các phường Thành Nội thuộc thành phố Huế. Từ năm 2010, họ chuyển đến khu tái định cư theo dự án chỉnh trang bờ sông Ngự Hà và bảo vệ di tích. Trái với cam kết được về định cư phường Hương Sơ, thành phố Huế thì 74 hộ này lại được đưa về địa bàn xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà chỉ cách nhau 1 con đường nhỏ khiến người dân bức xúc. Suốt 7 năm, nhà cửa khu tái định cư Eo Bầu – Thượng Thành không ngừng mọc lên khang trang nhưng vẫn lâm vào cảnh "nhà không số, đường không tên". Ngoài lý do để lại hộ khẩu thành phố cho con cái học hành, xin việc thì nhiều người dân tái định cư cảm thấy nhiều thua thiệt khi bỗng dưng từ người thành phố trở thành người nông thôn. Không có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cư trú nên người dân gặp trở ngại khi đăng ký điện, nước sinh hoạt và các thủ tục xác nhận của chính quyền địa phương.

Toàn bộ người dân khu tái định cư nhất quyết chỉ muốn nhập hộ khẩu về phường Hương Sơ, thành phố Huế. Đó là nguyện vọng của người dân vì khi di dời tái định cư, họ có quyền đến một nơi ở mới tương đương hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nếu không sớm giải quyết vấn đề hộ khẩu thường trú cho 74 hộ dân ở khu tái định cư Eo Bầu – Thượng Thành, nhiều bất cập trong quản lý an ninh trật tự trên địa bàn sẽ nảy sinh.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.