TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế tăng cường xử lý vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm

Minh Thục, Nam TrungCập nhật 20:48 ngày 10/11/2021

VTV.vn - Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế đã phát hiện và xử lý gần 700 trường hợp vi phạm về quy định đội mũ bảo hiểm.

Đây là những hình ảnh rất dễ dàng bắt gặp trên các tuyến đường tại thành phố Huế: không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm sai quy định, mà lý do chính là người điều khiển chưa ý thức được tầm quan trọng của mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Rất nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra và cũng không hiếm trường hợp người điều khiển phương tiện bị tai nạn nghiêm trọng mà nguyên nhân chính là do sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn không hiếm trường hợp không đội mũ bảo hiểm, hoặc đội mũ sai quy định, có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe, tính mạng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường.

Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng mô-tô, xe máy đã được thực hiện từ năm 2007. Đây là một trong những giải pháp cấp bách nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Mặc dù thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc, thế nhưng, vẫn còn 1 bộ phận người dân vẫn có tâm lý lựa chọn những chiếc mũ thời trang hình dạng giống mũ bảo hiểm vừa để làm đẹp, vừa đối phó với lực lượng chức năng, nên tình trạng đội mũ sai quy định vẫn còn khá phổ biến.

Đã có nhiều bài học đau lòng xảy ra do đội mũ bảo hiểm kém chất lượng. Để hạn chế tình trạng này, ngoài triển khai đồng bộ các giải pháp xử phạt theo quy định của pháp luật. Vấn đề quan trọng và có ý nghĩa hơn cả là tự bản thân mỗi người tham gia gia giao thông cần nhận thức đúng đắn và nghiêm túc các quy định về đội mũ bảo hiểm. Có như vậy mới hạn chế đến mức thấp nhất các thương vong có thể xảy ra khi lưu thông trên các tuyến đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.