TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thực trạng hồ đập ở Tây Nguyên

Đức Hiếu, Hoàng Tuyền, Việt BảoCập nhật 10:27 ngày 17/08/2023

VTV.vn - Dù chưa phải đỉnh điểm của mùa mưa nhưng các tỉnh Tây Nguyên đang phải đối mặt nguy cơ xảy ra sự cố hồ, đập do tình trạng hư hỏng, xuống cấp lâu năm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn vùng Tây Nguyên hiện có hơn 2.300 công trình thủy lợi với tổng dung tích trữ đạt trên 1 triệu 500 ngàn m3 nước, phục vụ tưới cho gần 300.000 ha cây trồng. Mặc dù chưa phải đỉnh điểm của mùa mưa nhưng các tỉnh Tây Nguyên đang phải đối mặt nguy cơ xảy ra sự cố hồ, đập do tình trạng hư hỏng, xuống cấp lâu năm. Ðây thật sự đang là bài toán khó cho các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống thiên tai.

Thực tế hiện nay, nhiều hồ đập thủy lợi tại Tây Nguyên được đầu tư từ những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, sau nhiều năm khai thác, chịu nhiều tác động của thiên nhiên, đặc biệt là mưa lũ hàng năm nên đều có dấu hiệu hư hỏng trong khi chưa được kiểm định an toàn định kỳ. Các chuyên gia cảnh báo, do hồ chứa ở Tây Nguyên thường được bố trí dọc theo mỗi dòng sông, con suối theo hình bậc thang từ trên cao xuống thấp, nếu chỉ một sự cố xảy ra tại hồ chứa trên thượng lưu, thì rất dễ xảy ra sự cố dây chuyền gây hậu quả khôn lường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.