TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tiêu điểm: Tinh giản bộ máy quản lý hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động

Trần Long (VTV8)Cập nhật 06:29 ngày 23/09/2018

VTV.vn - Bộ máy hành chính nhà nước sẽ bớt cồng kềnh như thế nào nếu hợp nhất 3 văn phòng: đoàn ĐBQH; HĐND và UBND các tỉnh thành trong cả nước?

Trong phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã đề xuất 10 tỉnh, thành phố dự kiến tiến hành thí điểm hợp nhất 3 văn phòng: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 

Tại miền Trung và Tây Nguyên có 3 tỉnh thành thí điểm là Đà Nẵng, Hà Tĩnh và Lâm Đồng. Các tỉnh, thành phố khác được khuyến khích tham gia thực hiện thí điểm. Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở để Quốc hội đánh giá xem việc hợp nhất các văn phòng sẽ góp phần tiết kiệm, giảm chi thường xuyên đến bao nhiêu, liệu đó có phải là mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc tối ưu, thực sự chuyên nghiệp và tinh nhuệ cho các cơ quan lập pháp và hành pháp. 

Các ý kiến đều chỉ ra rằng sắp xếp lại 3 văn phòng là việc cần thiết và nên làm. Quan trọng là phương pháp thực hiện để giải quyết các khó khăn có thể lường trước. Khó khăn đầu tiên là không gây quá nhiều xáo trộn, ảnh hưởng tâm lý của cán bộ, công chức, làm thế nào để phân công, phân nhiệm nhân sự thật chất lượng và hiệu quả. Khi trao đổi vấn đề này với một số cán bộ, công chức tại Đà Nẵng. Họ cho rằng thành phố đang có rất nhiều thuận lợi vì đã đi trước một bước về mặt chuẩn bị nhân sự, song vẫn còn đó nhiều ưu tư trong cán bộ, công chức.

Cũng có một ý kiến đáng chú ý đó là việc Hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh không nên hiểu đơn giản là phép cộng số học giữa 3 văn phòng. Đây là việc hoàn toàn mới mẻ, chưa có tiền lệ nên phân định nhiệm vụ chung - riêng trong một văn phòng phụ trách vai trò tham mưu, giúp việc cho cả 3 cơ quan cần phải linh hoạt, vừa phải rõ chức năng, nhiệm vụ. Và vì đây là việc làm liên quan trực tiếp đến yếu tố con người nên cần được lắng nghe, tiếp thu để hoàn thiện Đề án, đưa vào triển khai trong giai đoạn 2021-2026.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.