TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Trải nghiệm du lịch Đà Lạt bằng xe điện

Hoàng Phúc, Công Hoan (VTV8)Cập nhật 17:08 ngày 23/01/2019

VTV.vn - Hoạt động từ 7h30-22h hàng ngày, giá vé dao động từ 30–45 nghìn đồng/người/tuyến, chưa đầy 1 tháng, dịch vụ du lịch các tuyến ở Đà Lạt bằng xe điện đạt gần 200 lượt khách.

Từ cuối tháng 12/2018 đến nay, Công ty TNHH DaLat City Tour đã triển khai mô hình trải nghiệm du lịch Đà Lạt bằng xe điện với 16 đầu xe chạy ở 5 tuyến xe chính đưa khách du lịch và người dân Đà Lạt tham quan các khu vực vòng quanh hồ Xuân Hương; Khu du lịch hồ Tuyền Lâm; Thung lũng Tình yêu; Làng hoa Thái Phiên và Chùa Linh Phước.

Đề án Thí điểm sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt được UBND tỉnh giao Công ty TNHH DaLat City Tour thí điểm thực hiện trong 3 năm, với tổng số 30 xe (8–11 chỗ ngồi) đạt tiêu chuẩn EURO, vận tốc thiết kế dưới 30km/h. Trong quá trình vận hành phục vụ du lịch, các tuyến sẽ được bố trí địa điểm đón, trả khách phù hợp, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận các khu du lịch, khu tham quan nổi tiếng ở Đà Lạt. Trong đó, ưu tiên sử dụng xe có động cơ điện trên các tuyến hoạt động qua cung đường có độ dốc thấp. Riêng tuyến đi chùa Linh Phước sẽ sử dụng xe chạy bằng động cơ xăng do đi qua Quốc lộ 20, có nhiều phương tiện lưu thông và đường dốc quanh co.

Việc đưa vào hoạt động trải nghiệm du lịch bằng xe điện góp phần bảo vệ môi trường, giúp du khách khám phá vẻ đẹp thơ mộng, không khí mát lành của thành phố Đà Lạt, giảm ùn tắc giao thông, cũng như không gian đậu đỗ tại các điểm du lịch khi sử dụng xe khách trên 30 chỗ ngồi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!