TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tuyên truyền chống đánh bắt trái pháp luật ở Lý Sơn

Kim Dung, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 08:53 ngày 22/07/2018

VTV.vn - Ngư dân Lý Sơn nỗ lực chống lại các hoạt động khai thác bất hợp pháp dưới mọi hình thức và cam kết thực hiện các chương trình quản lý và kiểm soát nghề cá khu vực.

Mục tiêu trên được đề ra tại hội thảo chia sẻ thông tin cộng đồng về chống đánh bắt cá trái pháp luật do Tổng cục thủy sản và Cơ quan quản lý thủy sản Úc tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn , Quảng Ngãi trong ngày 20/7. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện bản ghi nhớ MOU giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Úc về hợp tác phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp.

Lần đầu tiên, các ngư dân tại xã đảo An Vĩnh đã được tham gia khảo sát kiến thức pháp luật về chống đánh bắt cá trái pháp luật. Đây cũng là một trong những nội dung trong chương trình Hội thảo chia sẻ thông tin cộng đồng về chống đánh bắt cá trái pháp luật. Hội thảo cũng đã tạo không khí sinh động khi gia tăng sự giao lưu trực tiếp giữa Ban tổ chức và người dân ở cơ sở, điều chỉnh trong phương pháp tổ chức truyền thông theo hướng tăng sự giao lưu cho bà con. 

Khai thác hải sản là một trong những ngành kinh tế quan trọng, có tỷ trọng ngày càng cao trong nền kinh tế ở Lý Sơn. Toàn huyện có gần 530 tàu cá với tổng công suất hơn 68.000CV. Trong quá trình hành nghề  trên biển, các vi phạm về đánh bắt cá bất hợp pháp cũng có thể xảy ra với ngư dân.

Đánh bắt hải sản đúng pháp luật và có trách nhiệm. Đó là thông điệp mà đợt truyền thông cộng đồng chuyển đến ngư dân Lý Sơn nói riêng và ngư dân Việt Nam nói chung. Nỗ lực thoát thẻ vàng của EU sẽ chỉ đạt được kết quả khi ngư dân tuân thủ quy định đánh bắt đúng luật và có trách nhiệm.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.