TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Việt Nam tái đắc cử vào Uỷ ban Luật quốc tế

Lê Tuyển, Phạm ThànhCập nhật 20:20 ngày 13/11/2021

VTV.vn- Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, đại diện nhóm châu Á-Thái Bình Dương do Việt Nam đề xuất, đã tái đắc cử vào vị trí Uỷ viên của Uỷ ban Luật Quốc tế ILC nhiệm kỳ 2023-2027.

Rạng sáng nay, tại New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 đã công bố kết quả bỏ phiếu bầu ra các Uỷ viên của Uỷ ban Luật Quốc tế ILC.

Ứng cử viên của Việt Nam nhận được 145 phiếu bầu trong tổng số 191 nước có mặt và bỏ phiếu, xếp thứ 4 trong số 11 ứng cử viên của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trước đó, năm 2016, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao là đại diện Việt Nam đầu tiên trúng cử vào Uỷ ban này. Việc ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2 cho thấy những đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của cá nhân Đại sứ và uy tín lớn của Việt Nam.

Cùng đại diện cho nhóm châu Á - Thái Bình Dương trúng cử lần này, ngoài Đại sứ Nguyễn Hồng Thao còn có Đại diện đến từ Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Cộng hoà Síp và Mông Cổ.

Ủy ban luật quốc tế ILC là cơ quan chuyên môn độc lập của Liên hợp quốc, có chức năng nghiên cứu các vấn đề pháp điển hóa và phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế.

Cứ 5 năm 1 lần, toàn bộ các nước thành viên Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu kín, bầu chọn ra 34 đại diện cho các khu vực làm việc của cơ quan này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.