TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

WHO: Biến thể SARS-CoV-2 mới chứa 46 đột biến

VTV8Cập nhật 18:52 ngày 05/01/2022

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra nhận định ban đầu về biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Pháp với 46 đột biến.

WHO khẳng định biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Pháp chưa trở thành mối đe dọa lớn kể từ khi nó được phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm ngoái. Được đặt tên là IHU, biến thể B.1.640.2 được các nhà khoa học tại Viện IHU Mediterranee Infection (Pháp) phát hiện từ ngày 10/12/2021. Tuy nhiên, kể từ khi được phát hiện, biến thể mới dường như không lây lan nhanh.

Các nhà khoa học cho biết biến thể mới chứa 46 đột biến, khiến nó có khả năng kháng vaccine và lây nhiễm cao hơn. Cũng theo Thông tin từ Tổ chức y tế thế giới WHO đưa ra hôm qua, ngày càng có thêm nhiều bằng chứng cho thấy biến thể Omicron có triệu chứng nhẹ hơn các biến thể trước đây. Theo đó, biến thể này có ảnh hưởng đến đường hô hấp trên thay vì tác động đến phổi như các biến thể trước.

Ông Abdi Mahamu, quan chức WHO cho biết tại cuộc họp báo ở Geneva hôm 4/1 rằng biến thể mới này đã nằm trong tầm ngắm của WHO. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng "loại virus này có nhiều cơ hội để lây nhiễm". Chuyên gia của WHO cho rằng các thông tin nêu trên là tích cực. Tuy nhiên, với khả năng lây nhiễm cao, Omicron có thể trở thành biến thể chủ đạo tại nhiều nước trong vài tuần tới và đây là mối đe dọa với các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng không cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.