TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

WHO khuyến cáo không nên chủ quan trước Omicron

VTV8Cập nhật 20:44 ngày 16/12/2021

VTV.vn-Tổ chức Y tế thế giới WHO vừa lên tiếng cảnh báo biến thể Omicron đang lây lan với mức độ chưa từng thấy và không nên chủ quan trước biến thể này, kể cả khi nó gây bệnh nhẹ.

WHO cho biết tính đến nay, Omicron đã xuất hiện tại 77 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng Giám đốc WHO cho rằng biến thể có thể đã lan rộng đến hầu hết các quốc gia mà không bị phát hiện với tốc độ chưa từng thấy với bất kỳ biến thể nào của SARS-CoV-2.

Ngay cả khi Omicron gây bệnh ít nghiêm trọng hơn, số ca mắc bệnh cao có thể một lần gây sức ép lên các hệ thống y tế không được chuẩn bị tốt. WHO cho rằng, chỉ riêng vắc-xin sẽ không giúp bất kỳ quốc gia nào thoát khỏi cuộc khủng hoảng này mà còn cần đảm bảo đeo khẩu trang, giãn cách, các biện pháp thông thoáng gió và sát khuẩn tay.

Trong bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần, WHO cũng cho biết, biến thể Omicron cũng có nguy cơ gây tái nhiễm cao hơn so với các biến thể trước. Theo đánh giá của WHO, rủi ro tổng thể từ biến thể mới Omicron vẫn còn rất cao. Tuy nhiên, WHO cho rằng cần thêm dữ liệu để đánh giá rõ hơn về mức độ biến thể Omicron có thể lẩn tránh hệ miễn dịch của người đã tiêm vắc xin hay từng nhiễm virus.

WHO hối thúc các nước cần nhanh chóng hành động để hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron, bảo vệ hệ thống y tế, đồng thời tránh tâm lý chủ quan. Không nên có suy nghĩ rằng "đây chỉ là căn bệnh nhẹ" bởi điều này có thể đẩy con người vào tình huống đặc biệt nguy hiểm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.