TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Xe quá khổ quá tải "băm nát" đường vào vùng khai thác khoáng sản

Quang Tiến, Thiện LinhCập nhật 16:46 ngày 03/08/2022

VTV.vn-Phần lớn các phương tiện hoạt động tại các vùng mỏ ở Nghệ An đều chở quá khổ quá tải, gây hư hỏng đường xá, ô nhiễm môi trường khiến người dân rất bức xúc.

Mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông trên tuyến đường dẫn vào thủ phủ khai thác khoáng sản ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp để vận chuyển đất đá, quặng thiếc. Phương tiện trọng tải lớn, chở quá tải khiến các tuyến đường bị băm nát như tương. Hàng trăm ổ voi ổ gà như giăng bẫy người đi đường. Mặc dù chính quyền địa phương và lực lượng công an đã tăng cường tuần tra xử lý, nhưng sau các đợt kiểm tra cao điểm mọi việc đâu lại vào đó.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các phương tiện này đều tìm cách trốn tránh. Hoặc thuê người cảnh giới lực lượng cảnh sát giao thông khiến công tác phát hiện, xử lý xe quá khổ quá tải gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng xe quá khổ quá tải hoạt động diễn ra phổ biến tại các huyện như: Qùy Hợp, Tân Kỳ, Đô Lương, Thanh Chương, Kỳ Sơn... Đây là những địa phương có số lượng mỏ khoáng sản, địa điểm tập kết hàng hóa lớn. Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Nghệ An đã xử lý 1.540 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải, 425 trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe.

Thực trạng xe quá khổ quá tải hoạt động đã khiến nhiều con đường ở các vùng quê bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ TNGT là rất lớn và người phải gánh chịu không ai khác đó chính là những người dân sinh sống nơi đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.