TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bangladesh: Quá tải ở các trại tị nạn của người Hồi giáo Rohingya

VTV8Cập nhật 08:35 ngày 23/09/2017

Người tị nạn Rohingya. (Ảnh: The Independent)

VTV.vn - Các trại tị nạn ở Bangladesh cho người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar sang đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh vì quá tải.

Đây là cảnh báo của Tổ chức Bác sĩ xuyên biên giới (MSF) vào ngày 22/9. MSF nêu rõ, Bangladesh đang cần một khoản viện trợ nhân đạo quy mô lớn để tránh một thảm họa y tế công cộng khi mỗi ngày đều có các bệnh nhân tử vong do mất nước.

Đây là dấu hiệu cảnh báo một tình trạng y tế khẩn cấp sắp xảy ra do sự quá tải ở các trại tị nạn. Nhiều người tị nạn chỉ được ăn một bữa mỗi ngày. Với tình trạng không có nước sạch cũng như nơi vệ sinh, nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại đây là rất cao.

Hy Lạp: Tinh thần của người di cư trong các trại tị nạn suy sụp trầm trọng Hy Lạp: Tinh thần của người di cư trong các trại tị nạn suy sụp trầm trọng Người dân Iraq sống chật vật trong trại tị nạn Người dân Iraq sống chật vật trong trại tị nạn Không đóng cửa trại tị nạn lớn nhất thế giới tại Kenya Không đóng cửa trại tị nạn lớn nhất thế giới tại Kenya

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.