TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chile: Nhiều Bộ trưởng từ chức trước thềm bầu cử Tổng thống

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 19:31 ngày 01/09/2017

Bộ trưởng Bộ Tài chính Rodrigo Valdes và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Luis Felipe Cespedes. (Ảnh: Infobae)

VTV.vn - Ngày 31/8, các Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế của Chile đã đệ đơn từ chức, đẩy Chính phủ của Tổng thống Michelle Bachelet rơi vào cuộc khủng hoảng.

Việc từ chức nói trên diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 3 tháng nữa cuộc bầu cử Tổng thống tại Chile sẽ diễn ra.

Ông Rodrigo Valdes đã trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính thứ ba rời nhiệm sở trong nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Bachelet. Sự việc xảy ra sau khi nảy sinh tranh cãi liên quan tới một dự án khai thác đồng cũng như vấn đề cải cách lương hưu.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Luis Felipe Cespedes và Thứ trưởng Bộ Tài chính Alejandro Micco cũng đã thông báo quyết định từ chức.


Tổng thống Brazil tuyên bố không từ chức Tổng thống Brazil tuyên bố không từ chức Chủ tịch Hạ viện Brazil Eduardo Cunha bị yêu cầu từ chức Chủ tịch Hạ viện Brazil Eduardo Cunha bị yêu cầu từ chức Chủ tịch Hạ viện Brazil từ chức Chủ tịch Hạ viện Brazil từ chức

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.