TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Palestine kêu gọi lập cơ chế đa phương mới về hòa bình Trung Đông

Hậu Tài (VTV8)Cập nhật 18:39 ngày 21/02/2018

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas. (Ảnh: Zee News)

VTV.vn - Một hội nghị quốc tế đã được kêu gọi tổ chức để mở đường cho một Nhà nước Palestine, phát động tiến trình hòa bình Trung Đông mới có nhiều thành phần tham gia hơn.

Đây là lời kêu gọi của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas tại phiên họp thường kỳ hàng tháng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bàn về tình hình Trung Đông. Trong bài phát biểu hiếm hoi trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Abbas đã trình bày cái mà ông gọi là "kế hoạch hòa bình" nhằm hồi sinh các cuộc đàm phán Israel - Palestine đang bế tắc với thể thức trung gian hòa giải quốc tế mới, trong đó Mỹ sẽ có ít ảnh hưởng hơn.

Ông Abbas nhấn mạnh việc cần phải thiết lập một cơ chế quốc tế đa phương để giải quyết vấn đề Palestine. Theo ông, một hội nghị quốc tế nên bao gồm người Palestine, Israel, năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và Liên Hợp Quốc.

Palestine yêu cầu được công nhận là Nhà nước đầy đủ trong tháng 2/2018 Palestine yêu cầu được công nhận là Nhà nước đầy đủ trong tháng 2/2018

VTV.vn - Tổng thống Palestine tuyên bố sẽ quyết tâm yêu cầu LHQ công nhận Palestine là một quốc gia thành viên đầy đủ tại hội nghị của Đại Hội đồng LHQ vào cuối tháng 2/2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.