TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thủ đô Ấn Độ chìm trong bầu không khí khói độc hại

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 08:54 ngày 21/10/2017

Thủ đô New Delhi chìm trong khói độc hại sau lễ hội ánh sáng Diwali. (Ảnh: Xinhua)

VTV.vn - Bất chấp lệnh cấm bán pháo hoa, thủ đô New Delhi của Ấn Độ vẫn chìm trong bầu không khí khói độc hại dày đặc sau đêm lễ hội ánh sáng Diwali của đạo Hindu.

Tại nhiều khu vực của thành phố Delhi, mức độ ô nhiễm không khí PM2.5 đã lên mức 1.100 microgram/m3, gấp 11 lần so với quy định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Đặc biệt, tại những khu vực đông dân cư, chỉ số PM2.5 đã lên đến 1.179 microgram/m3 vào thời điểm nửa đêm khi các đợt đốt pháo lên tới đỉnh điểm.

Trong đợt ô nhiễm sau ngày lễ hội vào năm 2016, chỉ số ô nhiễm đã tăng lên mức cao kỷ lục trong 20 năm, buộc Chính phủ Ấn Độ phải đóng cửa các trường học và một nhà máy nhiệt điện chạy than.


Ấn Độ cấm bán pháo hoa do ô nhiễm Ấn Độ cấm bán pháo hoa do ô nhiễm Gần 1,1 triệu người Ấn Độ tử vong mỗi năm do ô nhiễm không khí Gần 1,1 triệu người Ấn Độ tử vong mỗi năm do ô nhiễm không khí Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Ấn Độ và Trung Quốc Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Ấn Độ và Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.